Vừa lo chống hạn vừa lo... lũ về!

Thứ sáu, 13/05/2016 07:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-5, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Những báo cáo tại hội nghị cho thấy, thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.

Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NN và PTNT cho biết, đến ngày 17-3, đã có 43/63 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, ảnh hưởng nặng nhất là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đầu năm 2016, thiên tai đã làm 11 người chết, 41 người bị thương, hơn 475.000 hộ dân bị thiếu nước, hơn 290.000 ha lúa, 161.000 cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 19.000 con gia súc và 44.000 gia cầm bị chết, hơn 7.000 ha thủy sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hai do thiên tai trong những tháng đầu năm 2016 là hơn 9.700 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn là 8.900 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại rất lớn bởi trong năm 2015 tổng thiệt hại do thiên tai chỉ là hơn 8.000 tỷ đồng.

Nắng hạn diễn ra nghiêm trọng khiến cuộc sống và sản xuất của người dân
tỉnh Gia Lai khó khăn. Ảnh: Công Hạnh

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng hạn sẽ tiếp tục diễn ra trong những tháng tiếp theo, khi mà lượng mưa thấp hơn so với mọi năm. Dự báo lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên vào các tháng 6, 7 và 8 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%, đặc biệt tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận việc thiếu hụt lượng mưa sẽ kéo dài đến khoảng tháng 9. Tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ lan rộng ra các tỉnh Trung Bộ và có khả năng kéo dài đến tháng 9, xâm nhập mặn vì thế sẽ lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Trung Bộ. Điều này tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và đảm bảo sinh hoạt của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Riêng ở thành phố Đà Nẵng cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với hạn và xâm nhập mặn. Tại sông Cầu Đỏ, độ mặn đo được cao nhất là trên 4.000mg/l, nên đã ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cũng như nước sinh hoạt cho người dân. Trước tình trạng này, thành phố Đà Nẵng đề nghị các thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia phải vận hành đảm bảo cấp nước liên tục cho vùng hạ du sông Vu Gia, theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định; sớm lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về UBND tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng và có cơ chế cho các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành phát điện luân phiên liên tục nối tiếp nhau trong ngày với lưu lượng ổn định để đưa nước về hạ du, giúp tẩy mặn và phục vụ sản xuất vụ Hè Thu.

Dù đang chật vật chống hạn, tuy nhiên nhiều ý kiến tại hội nghị bày tỏ lo lắng về diễn biến của bão lũ. Ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng Việt Nam sẽ ngày càng đối diện với nhiều khó khăn trước diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết. “Cũng như nhiều nước khác, chúng ta đang chịu tác động của hiện tượng El nino, khiến hạn và xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng. Tuy nhiên các địa phương cũng cần phải có phương án phòng chống bão lũ bởi hiện tượng La Nina sẽ diễn ra trong năm nay. Nếu không chủ động phòng chống thì thiệt hại do bão lũ sẽ rất lớn”- ông Phát nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Chính phủ luôn tập trung theo dõi và chỉ đạo quyết liệt để ứng phó thiên tai, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. “Trước hết chúng ta chia sẻ những khó khăn, gian khổ của người dân gặp thiên tai, nhất là những địa phương bị hạn hán và xâm nhập mặn. Các địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp chống hạn và mặn, chủ động chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước để đối phó với nắng hạn. Cần khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai từ trung ương đến các địa phương, phân rõ trách nhiệm từ cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai. Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp vì vậy chúng ta cũng cần có kế hoạch đối phó và hạn chế tối đa thiệt hại. Trong mọi tình huống chúng ta phải phòng chống, ứng phó kịp thời thiên tai để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoàng Anh